10 sáng chế có tính thương mại cao được trao giải thưởng

Ngày 16.9, Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM đã tổ chức Lễ tổng kết giải thưởng sáng chế TP.HCM lần thứ 4 (2015 - 2016). Ngày 21.3, theo quyết định được UBND TP.HCM ban hành, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất.

Có 10 giải thưởng được trao cho các tác giả và đồng tác giả trong dịp này, gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải 3 và 4 giải khuyến khích.

Trong đó, 2 giải nhất được trao cho: bác sĩ Phạm Thị Kim Loan với sáng chế “Bộ bàn ghế dùng để phòng ngừa và điều trị các bệnh cột sống”; TS - dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, tác giả đồng thời là chủ sở hữu 2 sáng chế “Quy trình chiết chọn lọc phân đoạn alcaloid có hoạt tính sinh học điều trị bệnh ung thư từ lá cây trinh nữ hoàng cung” và “Quy trình chiết lọc phân đoạn chứa flavonoid có hoạt tính sinh học hỗ trợ điều trị bệnh ung thư từ lá cây trinh nữ hoàng cung”.

Theo ban tổ chức, tất cả những sáng chế được trao đợt này đều có tính thương mại hóa rất cao và đa số đã được đưa vào sản xuất bán ra thị trường trong và ngoài nước.

Ng.Nga

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/10-sang-che-co-tinh-thuong-mai-cao-duoc-trao-giai-thuong-745293.html