10 quốc gia không có quân đội trên thế giới

Quốc đảo Marshall, Cộng hòa Palau hay Nhà nước độc lập Samoa... là những quốc gia không có quân đội.

Thanh Nga (theo Wonder List)

Quốc gia không có quân đội trong danh sách này gồm Quốc đảo Marshall nằm ở quần đảo Micronesia, ở Châu Đại Dương. Năm 1986, Mỹ và Marshall ký kết Hiệp ước Liên kết Tự do, qua đó quốc đảo này sẽ nhận sự hỗ trợ về kinh tế và quân sự từ chính phủ Mỹ với khoản tiền là 65 triệu USD/năm.

Cộng hòa Palau là một quốc đảo nằm ở nam Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 800km với tổng diện tích 508 km2. Theo Hiệp ước Liên kết Tự do, Mỹ chịu trách nhiệm về quốc phòng-ngoại giao cho Palau.

Nhà nước Độc lập Samoa là một quốc gia nằm ở phía tây quần đảo Samoa thuộc nam Thái Bình Dương. Vào năm 1962, Samoa đã ký bản hiệp ước với New Zealand. Theo đó, New Zealand sẽ là nước chịu trách nhiệm đảm bảo quốc phòng cho Samoa. Còn nước này hiện chỉ duy trì một nhóm cảnh sát nhỏ để giữ gìn trật tự an ninh.

Đảo quốc Tuvalu nằm ở vùng nam Thái Bình Dương với diện tích chỉ vẻn vẹn khoảng 26 km2. Kể từ khi thành lập, quốc gia này không có quân đội mà chỉ duy trì một lực lượng an ninh tương đổi mỏng để giữ gìn trật tự.

Nằm gọn trong lòng thành Rome, Italy với đường biên giới chỉ 2 dặm, Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới do Giáo hoàng đứng đầu. Đặc biệt, Vatican thực ra không có quân đội. Thay vào đó, The Swiss Guard (Đội vệ binh Thụy Sỹ) là những người mà mặc bộ quần áo sặc sỡ theo phong cách thời Phục hưng được giao nhiệm vụ tuần tra và canh phòng toàn Vatican.

Căn cứ theo một thỏa thuận đạt được, Australia sẽ đảm đương công tác quốc phòng cho Nauru. Tuy nhiên, Nauru có lực lượng vũ trang tương đối đông và một nhóm cảnh sát phụ trợ để đảm bảo an ninh nội bộ.

Quốc đảo Solomon. Quốc gia này không có quân đội kể từ năm 2003, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã tới quốc đảo Solomon để lập lại trật tự và luật pháp cũng như giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang trong cuộc xung đột sắc tộc.

Quân đội ở Công quốc Liechtenstein đã bị giải thể vào năm 1868 do chi phí duy trì hoạt động vượt quá khả năng. Theo hiến pháp, chỉ khi xảy ra chiến tranh, quốc gia này mới thành lập lại quân đội. Tuy nhiên, cho tới nay, điều này chưa xảy ra.

Lực lượng quân đội không còn tồn tại ở Grenada kể từ năm 1983. Cho tới nay, Cơ quan cảnh sát hoàng gia Grenada hiện duy trì một đơn vị đặc biệt bán vũ trang để bảo vệ an ninh nội bộ. Mỹ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quốc phòng nước này.

Andorra không duy trì quân đội thường trực mà thay vào đó, căn cứ các hiệp ước thì các nước châu Âu và Pháp sẽ bảo vệ an ninh cho nước này.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/10-quoc-gia-khong-co-quan-doi-tren-the-gioi-628739.html