10 người Tây Ban Nha đã và đang thành công ở giải Ngoại hạng

Nhân sự kiện giao hữu giữa tuyển Anh, Tây Ban Nha, tờ Daily Mail điểm lại 10 cái tên đến từ xứ sở bò tót đã và đang gặt hái thành công cùng các câu lạc bộ Premier League.

1. Diego Costa (Chelsea): Dù yêu hay ghét, bạn vẫn phải thừa nhận Costa là một trong những tiền đạo tốt nhất giải Ngoại hạng đang sở hữu. Cựu cầu thủ Atletico đã ghi 9 bàn thắng sau 13 trận ở mùa giải năm nay nhưng không thể tham dự trận giao hữu Anh- Tây Ban Nha vì chấn thương,

2. David Silva (Manchester City): Không chỉ là công thần đem về 2 chức vô địch Premier League cho nửa xanh thành Manchester, David Silva còn là nhân tố không thể thiếu của tuyển Tây Ban Nha lên ngôi tại World Cup 2010 và 2 kỳ Euro liên tiếp 2008, 2012.

3. Cesc Fabregas (Arsenal, Chelsea): Tiền vệ người Tây Ban Nha đã đạt được thứ anh không thể có trong 8 năm khoác áo Arsenal là chức vô địch Premier League cùng Chelsea ở mùa giải 2014/15.

4. David De Gea (Manchester United): Vai trò của De Gea ngày càng được thể hiện rõ kể từ khi Sir Alex Ferguson về hưu. Sau chức vô địch giải Ngoại hạng mùa 2012/13, thủ thành người Tây Ban Nha còn 3 năm liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ hay nhất mùa của đội bóng áo đỏ thành Manchester.

5. Juan Mata (Chelsea, Manchester United): Thời kỳ đỉnh cao của tiền vệ người Tây Ban Nha là khi còn khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge. "El Matador" là nhân tố chính giúp "The Blues" giành chức vô địch Champions League, Europa League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Mục tiêu tiếp theo của anh chính là danh hiệu Premier League cùng MU dưới thời Jose Mourinho.

6. Fernando Torres (Liverpool, Chelsea): Hình ảnh chàng tiền đạo với mái tóc vàng đã in đậm trong tâm trí người hâm mộ giải Ngoại hạng. Giành 2 danh hiệu Champions League và Europa League cùng Chelsea nhưng thời kỳ đỉnh cao phong độ của "El Nino" lại là khi anh còn chơi cho "Lữ đoàn đỏ" Liverpool.

7. Santi Cazorla (Arsenal): Cazorla là một trong những tiền vệ kiến thiết tốt nhất bóng đá Tây Ban Nha từng sản sinh, anh là mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến chỉ bằng một khoảnh khắc. Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ 31 tuổi lại liên tục bị gián đoạn bởi những chấn thương.

8. Pepe Reina (Liverpool): Ngay từ khi chiêu mộ Reina từ Villarreal, Rafa Benitez đã khẳng định đang sở hữu thủ môn tốt nhất của Tây Ban Nha. Thật vậy, ông đã không phải thất vọng trong suốt quãng thời gian làm việc cùng thủ thành sinh năm 1982. Reina ra sân gần 400 trận trong 8 năm khoác áo Liverpool và giúp "Lữ đoàn đỏ" lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải 2006/07.

9. Xabi Alonso (Liverpool): Tại sân Anfield, Xabi Alonso thi đấu ăn ý cùng Steven Gerrard để tạo thành bộ đôi tiền vệ hàng đầu thế giới và đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2004/05.

10. Mikel Arteta (Everton, Arsenal): Với 11 năm chinh chiến tại Premier League từ 2005 đến 2016, không cầu thủ người Tây Ban Nha nào có thể so sánh với Arteta về kinh nghiệm ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Hiện anh đang làm việc tại Man City với tư cách là một trợ lý thân cận của Pep Guardiola.

Trận giao hữu giữa tuyển Anh và Tây Ban Nha diễn ra lúc 3h rạng sáng ngày 16/11 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Wembley.

Dũng Sĩ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-nguoi-tay-ban-nha-da-va-dang-thanh-cong-o-giai-ngoai-hang-post697980.html