10 năm tù vì tội dùng vỏ chai đánh vỡ đầu bạn nhậu

(LĐO) - Ngày 27/9, TAND TP Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ 10/393 Bùi Thị Xuân, TP Huế) 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích đồng thời buộc đối tượng này bồi hoàn 117 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 26/3, ông Văn Ngọc Sơn (SN 1994, ngụ 36/7/3 Nguyễn Hoàng, TP Huế) cùng Nguyễn Nhật Tài, Tôn Thất Phi và Lê Bảo đến nhà Lê Công Phương ở 3/151 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế chơi thì gặp Thắng rồi cùng nhau mua rượu về uống. Sau khi uống xong 3 chai rượu, giữa Thắng và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn. Thắng cầm vỏ chai rượu loại 0,75lít đánh mạnh vào đỉnh đầu anh Sơn khiến vỏ chai vỡ vụn và anh Sơn gục tại chỗ. Ông Sơn được đưa cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế nhưng đã tử vong ngay sau đó vì bị chấn thương sọ não quá nặng. H.V.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/10-nam-tu-vi-toi-dung-vo-chai-danh-vo-dau-ban-nhau/14529