10 năm tù cho nam sinh viên hiếp dâm trẻ em

Ngày 17.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Chung (SN 1991, trú đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo phạm tội khi đang là sinh viên một trường đại học tại HN.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5.2011, cháu T (mới hơn 12 tuổi 8 tháng) đã làm quen với Chung qua chat. Vào đêm 6.7.2011, Chung cùng cháu T vào nhà nghỉ ở khu vực Đền Lừ (quận Hoàng Mai) thuê phòng nghỉ. Tại đây, Chung đã có hành vi giao cấu với cháu T.

Phát hiện sự việc, mẹ cháu T đã đưa cháu đến cơ quan công an trình báo. Chung sau đó cũng đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Chung khai nhận hành vi phạm tội của mình. Còn mẹ cháu T trình bày, do cả hai cháu yêu nhau nên “trót dại”, trước kia gia đình không biết đã làm đơn tố cáo, giờ xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Chung để cháu có tương lai sau này.

Trong vụ án này, cháu T cũng có một phần lỗi khi giận gia đình bỏ đi chơi và theo Chung vào nhà nghỉ.

HĐXX đã tuyên phạt Chung 10 năm tù.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/10-nam-tu-cho-nam-sinh-vien-hiep-dam-tre-em/60664.bld