Theo báo cáo, quy mô kinh tế của nhóm 7 nước có nền kinh tế mới nổi sẽ đuổi kịp nhóm G7 với đại diện là Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp, Đức, Canada và Ý vào năm 2019. Đến năm 2030, toàn bộ quy mô kinh tế của nhóm 7 nước mới nổi trên sẽ vượt hơn 30% thực lực kinh tế của cả nhóm G7. Ông Jonh Hawksworth, nhà phân tích của PWC tại London cho hay: “thực lực kinh tế của nhóm 7 nước mới nổi nhanh nhất vào năm 2020 sẽ vượt nhóm G7”.
Hãng tin Bloomberg cho biết, bản báo cáo này là dấu hiệu mới nhất cho thấy các quốc gia có nền kinh tế mới nổi sẽ dẫn trước về tăng trưởng kinh tế của thế giới. Từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng phát vào năm 2008 đến nay, vai trò của các nước mới nổi với đại diện là nhóm BRIC đã càng ngày càng lớn mạnh hơn trong phương diện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.
Cũng theo báo cáo của PWC, toàn bộ quy mô kinh tế của nhóm G7 trong năm 2000 cũng đã gấp 2 lần quy mô kinh tế của nhóm 7 nước mới nổi. Đến năm 2009, khoảng cách mà quy mô kinh tế của nhóm G7 dẫn trước nhóm 7 nước mới nổi đã thu hẹp xuống còn 35%.
“Vấn đề hiện nay không phải là liệu nhóm 7 nước mới nổi có vượt qua được nhóm G7 hay không, mà là khi nào 7 nước mới nổi sẽ vượt qua được nhóm G7”, ông John Hawksworth nhấn mạnh.
Ông John Hawksworth cũng đưa ra dự đoán, đến năm 2030, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, Mỹ sẽ theo sau, , vị trí tiếp theo là Ấn Độ, Brazil, Nga, Đức, Mexico, Pháp và Anh.