10 năm, hơn 800 nhà báo bị sát hại

Hơn 50 đại biểu báo chí và các chuyên gia đã tham dự hội nghị thường niên về Tư vấn bảo vệ tác nghiệp báo chí năm 2016, được Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) tổ chức tại Hà Nội trong ngày 1 và 2-11.

Hội nghị này được hỗ trợ tài chính từ Bộ Ngoại giao - Thương mại và Phát triển Canada cùng với sự tham gia của Liên minh Báo chí Đông Nam Á (SEAPA) và Văn phòng UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Misaco Ito, đại diện UNESCO Bangkok, trình bày chỉ số an toàn nhà báo của UNESCO

Hội nghị năm nay hưởng ứng ngày 2-11 là “Ngày quốc tế chấm dứt tình trạng không trừng phạt các hành vi vi phạm an toàn báo chí” do Liên Hiệp Quốc tổ chức trên toàn thế giới nhằm kêu gọi bộ máy thi hành pháp luật và xã hội ở nhiều quốc gia chấm dứt miễn trừ đối với hành vi xâm hại tới quyền tác nghiệp hợp pháp của báo chí. Tại hội nghị, bà Misaco Ito, đại diện UNESCO Bangkok, cho biết trên toàn thế giới, trung bình cứ mỗi 5 ngày lại có 1 phóng viên bị giết và trong 10 năm qua có hơn 800 nhà báo bị giết. Có đến 9/10 trường hợp các vụ việc những người phạm tội không bao giờ bị trừng phạt...

Tin-ảnh: K.Ngân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/10-nam-hon-800-nha-bao-bi-sat-hai-20161101224822664.htm