10 món ăn bạn nên thử một lần trong đời

Dưới đây là 10 món ăn được đánh giá là hàng đầu thế giới ai cũng nên thử.

Phở Việt Nam: Chỉ với bánh phở, nước dùng cùng thịt bò nhưng món ăn đã trở nên vô cùng hấp dẫn với hương vị đậm đà, thơm ngon mà bạn không thể bỏ qua khi đến thủ đô Hà Nội.

Sushi Nhật Bản: Món sushi ngon nhất thế giới được chế biến tại nhà hàng Sukiyabashi Jiro. Nhà hàng này trở nên nổi tiếng với bộ phim tài liệu 'Jiro Dreams of Sushi'. Jiro Ono là tên ông chủ nhà hàng, ông đã hơn 80 tuổi và được vinh danh là đầu bếp sushi giỏi nhất thế giới. Nhà hàng khá nhỏ, chỉ có khoảng 10 chỗ ngồi và nép mình khiêm tốn trong một tòa nhà ở quận Ginza, Tokyo.

Canh bánh bao của Thượng Hải. Du khách sẽ không biết thưởng thức món ăn này như thế nào nếu không được hướng dẫn. Đầu tiên, bạn dùng đũa gắp những chiếc bánh bao nóng hổi đặt lên một cái thìa, cắn đứt phần mép bánh và mút hết nước bên trong. Sau đó gắp bánh bao chấm vào nước dấm hoa quả (có màu đen như nước tương) cho vào miệng và thưởng thức.

Món bánh chocolate này nổi tiếng tới mức mà thành phố Vienna, Áo tổ chức một ngày Sachertorte quốc gia, vào 5/12 hằng năm. Sachertorte được làm từ ruột bánh mì và bánh sữa sô-cô-la, xen lẫn ở giữa là mứt mơ, bên ngoài được bao phủ một lớp chocolate. Người ta còn cho thêm vào bánh vị hạt nhục đậu khấu, việt quất hoặc hạnh nhân.

Bánh cá thịt chiên giòn của Mexico: Cá nguyên liệu cho món này là cá tilapia, thuộc họ Cichilidae, được ép dẹt và rán, phần trên phủ nước sốt mayonnaise và cải bắp đỏ.

Bánh kẹp cá da trơn chiên giòn, sò, gà hoặc cá sấu tại nhà hàng Po'boys Johnny ở New Orleans, Louisiana.

Cơm trộn thập cẩm Paella ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Món ăn được pha trộn từ cơm, hải sản, xúc xích và màu vàng của nghệ.

Cơm gà, mỳ laska, thịt xiên nướng satay ở trung tâm Singapore. Ngoài ra các quán ăn ở đây còn hàng chục món khác để bạn lựa chọn.

Thịt rừng Jackson Hole - Mỹ: Sau khi trải qua những trò chơi hoang dã tại Gun Barrel ở Jackson Hole, Wyoming. Bạn sẽ được thưởng thức những món nướng ngon từ thịt nai, bò rừng.

Thưởng thức bữa sáng với bánh xèo Ấn Độ - gọi là Masala Dosa cùng với chai trà ở miền nam Ấn Độ. Nguyên liệu chủ yếu để làm nên dosa chỉ là gạo và đậu lăng đen, điều đó cũng có nghĩa, dosa chứa nhiều protein.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/an-choi-nhay-mua/10-mon-an-ban-nen-thu-mot-lan-trong-doi-385218.bld