10 mẹo giúp các nàng kẻ eyeliner dễ 'như ăn kẹo'

Chỉ cần biết những bí quyết đơn giản này, eyeliner sẽ không còn là 'bài toán khó' nữa.

1. Dùng chì kẻ sẵn khuôn: Kẻ mắt bằng chì dễ hơn bằng bút nước nên bạn có thể kẻ trước một đường chỉ làm khuôn, sau đó đi lại bằng bút nước cho đường kẻ sắc sảo, bền màu.

2. Dùng chì trắng làm nền mắt: Trước khi kẻ mắt và phủ phấn, dùng chì trắng đánh toàn bộ bầu mắt. Cách làm này giúp phấn mắt lên màu đẹp hơn.

3. Tự tạo màu gel kẻ mắt: Dùng chổi vát đầu thấm nước, khi chổi còn ẩm thì quét phấn mắt kẻ viền mí. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra đường eyeliner nhiều màu sắc.

4. Kẻ mắt cho mí lận, một mí: Đường kẻ mắt dày và cong hơn bình thường thì khi mở mắt ra, mí mắt của bạn sẽ cân đối, vừa phải.

5. Kẻ mắt tự nhiên: Thay vì kẻ đường viền phía trên lông mi, bạn nên kẻ từ phía dưới, phủ lên chân mi.

6. Đối với chì kẻ quá xốp, dễ gãy: Đặt chì vào ngăn đá 10 phút trước khi kẻ mắt sẽ khiến đầu chì cứng và chắc chắn hơn, không bị rơi vụn chì xuống mặt khi kẻ.

7. Dùng mascara thay gel kẻ mắt: Nếu lọ kẻ mắt nước hay hũ gel của bạn hết sạch mà chưa kịp mua mới, bạn có thể "chữa cháy" bằng cách dùng chổi chấm mascara để kẻ viền mắt.

8. Dùng màu nâu thay cho màu đen khi trang điểm hàng ngày: Thực tế chì kẻ mắt màu nâu đậm có công dụng không khác gì màu đen nhưng lại trẻ trung và hợp với nhiều khuôn mặt hơn.

9. Cách nhanh nhất để chuyển từ trang điểm hàng ngay sang trang điểm tiệc tối: Phủ một ít kim tuyến, nhũ lên đường kẻ eyeliner và bạn có thể tự tin đi "quẩy" ở tiệc.

10. Bí kíp kẻ mắt cho các nàng hay "run tay": Bạn lo lắng độ dày đường eyeliner không đều hoặc bị lem, hãy dùng mẹo nhỏ này. Thay vì kẻ một đường thằng liền mạch, chấm từng chấm nhỏ viền theo mí mắt sau đó dùng chổi nối các điểm chấm này lại cho đường kẻ mắt hoàn hảo.

Theo ione/vnexpress

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/10-meo-giup-cac-nang-ke-eyeliner-de-nhu-an-keo-2541289-l.html