Dưới đây là 10 điều bạn cần biết về chân sút lừng danh này:
1. Samuel Eto’o Fils sinh ngày 10/3/1981 tại Douala, Cameroon. Gia đình anh có truyền thống thể thao với hai người anh trai chơi bóng chuyên nghiệp: David chơi cho Reus Deportiu thuộc Tercera division (giải hạng tư Tây Ban Nha) còn Etienne đang chơi cho Mallorca.
2. Thời trẻ, Eto'o từng tham gia học viện thể thao Kadji, nơi đã đào tạo cựu cầu thủ của M.U Eric Djemba-Djemba. Theo lời giới thiệu của HLV người Đức Jupp Heynckes, Eto'o gia nhập Real Madrid năm 1997 nhưng chỉ đá ở đội hình B. Mùa 97/98, Real Madrid B thăng hạng nhưng ở giải mới họ không được sử dụng cầu thủ ngoài EU nên Eto'o bị đem cho mượn sang Leganes.
3. "Báo đen" là cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 1998 tại Pháp (17 tuổi 3 tháng). Khác với Walcott của Anh năm 2006, Eto'o được vào sân trong trận gặp Italia ở vòng bảng.
Eto'o quyết định chuyển tới Barca là để "phục thù" Real
4. Năm 2000, Eto'o được đem cho Mallorca mượn 1 năm trước khi chính thức được mua đứt với giá 4,4 triệu bảng. Trong thời gian thi đấu tại đây, "báo đen" đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB tại La Liga với 54 bàn/133 trận.
5. Năm 2004, Eto'o bị 3 đội bóng Mallorca, Real và Barca tranh đoạt. Cuối cùng anh đã chọn Barca (phí 24 triệu euro) thay vì quay trở lại Bernabeu.
6. Ngay lập tức, anh đã chứng tỏ được năng lực của mình với 25 lần lập công trong mùa đầu tiên tại Nou Camp. Tiếp đó, anh vươn tới cột mốc 50 bàn thắng cho Barca chỉ sau 67 trận (ngang bằng với các huyền thoại Romario, Maradona hay Johan Cruyff).
7. Tiền đạo người Cameroon là mục tiêu phân biệt chủng tộc trong suốt thời gian chơi bóng. Trận đấu với Zaragoza năm 2005, do bị xúc phạm thái quá, Eto'o đã hét lớn rồi rời khỏi sân bóng trong khi trận đấu đang diễn ra. Phải có sự khuyên can và động viên của đồng đội, anh mới đá tiếp. Kể từ đó, Eto'o không còn thói quen mời người nhà tới theo dõi các trận đấu của anh.
Eto'o đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Phi 3 năm liên tiếp 2003-05
8. Eto'o nổi tiếng là người hay nổi nóng. Năm 2002, người đại diện của anh khi ấy là Daniel Argibeaut đã cáo buộc "báo đen" về những hành vi "nguy hiểm". Sau đó 1 năm, Eto'o đã phải đứng ra xin lỗi một phóng viên vì đã húc đầu vào anh này trong một buổi họp báo.
9. Samuel Eto'o đã đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Phi trong 3 năm liên tiếp 2003, 2004 và 2005. Anh cũng là vua phá lưới ở La Liga 2066, cúp vô địch châu Phi các năm 2006 và 2008.
10. Quỹ Samuel Eto'o đã góp phần xây dựng một học viện bóng đá tại thị trấn ven biển Kribi. Nơi đây đã và đang đào tạo khoảng 300 cầu thủ Cameroon độ tuổi từ 10-13. Quỹ này cũng tài trợ cả các phương tiện cứu thương và dự định sẽ mở rộng ra phạm vi toàn quốc.
