10 điểm đến 'kỳ lạ' cho những người thích phiêu lưu

Nước Mỹ có thiên nhiên rất đa dạng, với nhiều địa điểm hấp dẫn dành cho người mê khám phá.

Thung lũng Yosemite trong vườn quốc gia cùng tên ở bang California, mê hoặc những người khám phá với thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp. Những du khách thích leo núi, đi bộ và cắm trại tới đây quanh năm.

Núi Half Dome trong vường quốc gia Yosemite có vách dựng đứng, nhìn xuống thung lũng xanh mướt phía dưới là thử thách khó cưỡng lại đối với những du khách mê leo núi và khám phá.

Tuyến đường Hike Angels Landing nhỏ hẹp chạy dọc vác núi dựng đứng là thách thức hấp dẫn nhất đối với du khách trong vườn quốc gia Zion ở bang Utah, Mỹ. Ở cuối con đường này, bạn có cơ hội ngắm cảnh thung lũng tuyệt đẹp từ trên đỉnh núi cao.

Mặc dù tuyến đường trông rất nguy hiểm và đáng sợ, nhưng du khách có thể vượt qua mà không cần dụng cụ đặc biệt hay nhiều kinh nghiệm. Nó thường được mở cửa vào thời gian từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm.

Thác Havasu trong vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona hình thành một hồ bơi tự nhiên tuyệt đẹp.

Hồ bơi tự nhiên có nhiệt độ trung bình 21 độ C và màu nước xanh nhờ giàu chất canxi và magiê. Đây là điểm lý tưởng dành cho những du khách mê bơi lặn và khám thiên nhiên.

Một hoạt động vui nhộn được nhiều du khách ưa thích tại bang Utah là đạp xe đường trường trong vườn quốc gia Moab.

Ngoài lợi ích về sức khỏe, đạp xe trong vườn quốc gia Moab giúp bạn có cơ hội khám phá và chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở nơi đây.

Cây cầu Perrine bắc qua sông Snake ở bang Idaho là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất thế giới đối với những người mê nhảy dù.

Cây cầu cách mặt nước phía dưới chỉ 150m sẽ là thách thức rất lớn với người nhảy dù. Nhưng với những ai nhảy dù thất bại, thì việc đắm mình trong dòng nước trong xanh không phải là trải nghiệm tồi.

Nằm giữa bang Utah và Arizona, Powell là hồ nhân tạo lớn thứ hai nước Mỹ, mỗi năm thu hút khoảng 2 triệu du khác tới đây tham quan và khám phá.

Hoạt động được du khách ưa thích nhất là chèo thuyền trên hồ Powell. Ngoài ra, bạn cũng có thể trải nghiệm những hoạt động khác như bơi, lặn, lướt ván, hay bách bộ dọc bờ hồ.

Hẻm núi Grand Canyon được tạo ra bởi sông Colorado ở bang Arizona là hẻm núi lớn nhất thế giới. Những bằng chứng địa chất có niên đại 2 tỷ năm tuổi được tìm thấy tại khu vực này.

Hẻm núi Grand Canyon thu hút khoảng 5 triệu du khách mỗi năm. Bên cạnh ngắm cảnh và khám phá thiên nhiên, du khách có thể tham gia các hoạt động như đi bè dưới sông, cắm trại, leo núi, đi bộ,…

Các động băng ở dãy núi Cascade ở bang Washington mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp ngoạn mục như trên một hành tinh khác.

Những hang động băng hấp dẫn du khách nhất nằm dưới sông băng Paradise và núi Rainier.

Núi lửa St. Helens ở Washington phun trào vào năm 1980 là một trong những thảm hỏa lớn nhất nước Mỹ. Dung nham phun trào đã khiến nhiều người thiệt mạng và phá hủy 298 km đường giao thông.

Hiện tại, núi lửa St. Helens trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn. Nhiều điểm quan sát được xây dựng để giúp du khác có thể chiêm ngưỡng và tìm hiểm về ngọn núi này.

Được tạo ra do mặt đất sụt lún, hồ bơi tự nhiên Hamilton là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất tại bang Texas.

Hồ được bao quanh bởi vách đá vôi có một thác nước tuyệt đẹp. Tới đây, du khách có thể thư giãn dưới hồ nước trong xanh hay khám phá thiên nhiên xung quanh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/10-diem-den-ky-la-cho-nhung-nguoi-thich-phieu-luu-688103.html