10 điểm đến không thể bỏ qua khi bạn ghé thăm Seoul

Nếu có dịp ghé thăm Seoul – thủ đô của xứ sở kim chi, bạn nhất định đừng bỏ qua 10 điểm đến thú vị sau.

Seoul, thủ đô của Hàn Quốc luôn là một trong những điểm đến tuyệt vời và lý tưởng cho rất nhiều du khách trên thế giới. Nếu bạn có ý định ghé thăm thành phố Seoul xinh đẹp, hãy “nằm lòng” 10 trải nghiệm không thể bỏ qua khi tới Seoul dưới đây, như thế chuyến du lịch của bạn sẽ thật tuyệt vời và chẳng phải hối tiếc điều gì.

1. Công viên Lotte World

Công viên Lotte World là công viên trong nhà lớn nhất ở Seoul. Công viên thích hợp với những gia đình có con nhỏ. Khuôn viên rộng lớn, kết hợp cả khu khách sạn, mua sắm, trượt băng và nhiều trò chơi thú vị khác.

2. Dongdaemun

Dongdaemun là một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng bậc nhất Seoul. Khu mua sắm này lần đầu tiên mở cửa vào năm 1905 và kể từ đó nó phát triển nhanh như vũ bão. Hiện Dongdaemun có cả thảy hơn hơn 20 trung tâm mua sắm. Đây là khu mua sắm thu hút nhiều khách du lịch bởi đa phần người dân địa phương có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy. Ngoài ra khách có thể xem hàng thoải mái và mặc cả cũng rất thoải mái.

3. Thăm thú quận nhà giàu Gangnam

Nhắc đến Gangnam chắc hẳn bạn còn nhớ cơn sốt “Gangnam Style” của rapper mắt một mí Spy, chính bài hát này đã khiến một quận chỉ chiếm 1% chỉ Seoul trở nên nổi tiếng. Gangnam là một trong 25 quận của thành phố Seoul nhưng lại được được coi là Thiên đường của những người giàu. Bởi nó là nơi phồn hoa tấp nập của các hoạt động giải trí, vui chơi mua sắm, nơi nổi tiếng với các dãy biệt thự, chung cư bao cấp bậc nhất Seoul. Được biết, một căn hộ chỉ ở tầm trung nơi đây có giá khoảng hơn 700 nghìn USD, số tiền mà một hộ bình dân Hàn Quốc phải giành dụm gần 20 năm mới có thể kiếm được.

4. Công viên Namsan

Nằm ở phía nam quận Myeongdong là công viên Namsan yên bình và xanh mát, tạo điểm nhấn hoàn hảo cho quận Myeongdong. Không nhộn nhịp xô bồ như các khu mua sắm, công viên Namsan biết cách mang đến sự bình an cho bất cứ ai đến đây với những con đường mòn trải dài và khung cảnh thanh bình nên thơ. Một số điểm hút khách du lịch khác như tháp N Seoul, ngọn đồi Mongmyeoksan và khóa tình yêu (Locks of Love).

Từ ga tàu điện ngầm Chungmuro bắt chuyến số 3 và số 4, cửa số 2. Sau đó bắt xe buýt số 02 (08h00 – 24h00 mỗi ngày, mỗi chuyến cách nhau 5 phút) hoặc xe buýt số 05 (07h30 – 23h50, mỗi chuyến cách nhau 15 phút) để tới Tháp N Seoul.

6. Mua sắm tại các khu phố Myeong-dong, Dongdaemun

Một trải nghiệm thú vị không thể không kể đến là mua sắm tại các khu phố Myeong-dong, Dongdaemun. Đây được coi là hai trung tâm thương mại sầm uất nhất Seoul. Với đặc điểm tiếng Anh là ngôn ngữ chung, 2 trung tâm thu hút không chỉ khách trong nước mà còn rất hấp dẫn khách quốc tế . Những con phố nơi đây dường như dài vô tận với những cửa hàng san sát nhau, bày bán rất nhiều sản phẩm từ bình dân đến cao cấp luôn tấp nập người ra vào. Cá là bạn sẽ chẳng cưỡng nổi cơn cám dỗ thời trang và mỹ phẩm khi tới đây!

Chợ mở cửa từ 10 sáng đến 10g tối mỗi ngày. Bạn có thể đến chợ bằng tàu điện ngầm, ngay cửa số 5,6,7 hoặc 8, trạm Myeongdong chuyến số 4.

7. Thưởng thức ẩm thực đường phố

Nếu là tín đồ của phim Hàn Quốc, chắc hẳn bạn sẽ rất ấn tượng và không thể quên hình ảnh những quán ăn ven đường với những món ăn nhẹ lúc nào cũng khói nghi ngút. Những quán ăn kiểu này có tên là pojangmacha, được dựng một cách rất đơn giản với những tấm bạt, nilon vây xung quanh, mở từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya. Cũng giống như các quán ăn vỉa hè ở Việt Nam, tới ăn tại pojangmacha, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn vặt như xúc xích que xiên, hotteok (một loại bánh ngọt), đồ hải sản, thịt nướng… nhắm cùng rượu sochu. Đặc biệt nếu đang ở thiên đường ẩm thực Namdaemun dày đặc những quán ăn 2 bên đường, bạn sẽ thỏa sức thưởng thức đủ những món ăn mặn ngọt, hotteok, bindaetteok, bánh gạo tteokbokki hay kimbap.

8. Làng cổ Bukchon

Bạn sẽ cực kỳ ngạc nhiên và thắc mắc tại sao trong lòng thủ đô hiện đại như Seoul lại có làng cổ Bukchon. Đến đây bạn có cơ hội được thưởng ngoạn khung cảnh yên bình, đi dạo bộ trên các con đường mang đậm dấu tích lịch sử. Bukchon lưu giữ nhiều nhà cổ truyền thống rất đáng để bạn khám phá.

Giờ tham quan là từ 9g sáng đến 6g chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9g sáng đến 5g chiều mỗi ngày từ thứ Bảy - Chủ Nhật.

Bạn bắt tàu điện ngầm cửa số 2, chuyến 3 của ga Anguk. Xuống tàu, bạn đi thẳng khoảng 300m nữa là tới nơi.

9. Hongdae

Đây giống như Bùi Viện hoặc Tạ Hiện ở Sài Gòn vậy, vì nó có những hoạt động về đêm vô cùng thú vị của giới trẻ. Được mệnh danh Con phố trẻ trung nhất Seoul, Hongdae luôn được bao phủ bởi bầu không khí hiện đại, phóng khoáng, sôi động. Ban nhạc rong ở khắp mọi nơi, các cửa hiệu thời trang hợp thời, những khu chợ trời đầy chất nghệ... Bạn có muốn đến đây một lần?

Vậy thì bắt ngay tàu điện ngầm chuyến số 2 từ ga Hongik, sau đó ra cửa số 6 liền nhé.

10. Đảo Nami

Chắc hẳn không cần nói nhiều về hòn đảo xinh đẹp từng là nơi quay hình bộ phim tình cảm đình đám Bản tình ca mùa đông này nữa. Nami đẹp tuyệt vời, đẹp trên mọi phương diện, mọi địa hình. Nếu bạn muốn có một chuyến đi thật lãng mạn cùng người mình yêu, thì tuyệt đối đừng nên bỏ qua địa danh này.

Có rất nhiều phương tiện để đến Nami, như tàu điện ngầm, tàu lửa, taxi... Thuận tiện nhất là đi tàu điện ngầm, chuyến số 7, ga Sangbong. Sau đó đổi tàu sang Gyeongchun đến Gapyeong. Xuống tàu, bạn bắt taxi và đến Nami.

Trần Huyền (t/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/10-diem-den-khong-the-bo-qua-khi-ban-ghe-tham-seoul-d107575.html