10 dịch vụ siêu độc dành riêng cho giới siêu giàu

Những thứ tiền không thể mua được chỉ có thể mua được bằng… rất nhiều tiền - đó là châm ngôn của giới siêu giàu - những người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền kếch xù cho những điều gần như là không tưởng.

1. Dịch vụ “phá” mưa cho đám cưới giá 2,2 tỷ đồng

Thời tiết là điều khó lòng dự đoán chính xác 100% và một cơn mưa bất chợt hoàn toàn có thể phá hỏng ngày cưới của bạn.

Tuy nhiên, một công ty du lịch xa xỉ, Oliver's Travels đã có giải pháp dành cho bạn. Oliver's Travels tuyên bố cung cấp dịch vụ “ngày cưới hoàn hảo” cho những khách hàng tiền không bao giờ thiếu. Theo đó, chỉ cần bỏ ra 100.000 USD (tương đương 2,2 tỷ đồng), công ty này cam kết sẽ không để mưa phá hỏng đám cưới của bạn.

Oliver's Travels có một đội ngũ các nhà khí tượng học và các phi công chuyên nghiệp. Đội ngũ này sẽ lái máy bay ở phía trên những đám mây và sử dụng kỹ thuật được gọi là “cloud seeding” – rải các hóa chất khác nhau vào những đám mây để thay đổi các quá trình vật lý của hiện tượng mưa và ngăn chặn chúng xảy ra tại một thời điểm hoặc một địa điểm nhất định nào đó.

Trên thực tế, kỹ thuật“cloud seeding” đã được sửa dụng trong Thế vận hội mùa hè năm 2008 ở Bắc Kinh để ngăn mưa trong lễ khai mạc và bế mạc. Kỹ thuật “hô phong hoán vũ” này cũng được sử dụng để “phá” mưa trong đám cưới của Hoàng tử Anh William năm 2012.

2. Nhà giàu mắc kẹt vì tắc đường – đã có trực thăng của Uber

Việc di chuyển bằng đường hàng không vốn đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các triệu phú thế giới. Năm 2016, Sao Paulo - thành phố lớn nhất của Brazil trở thành nơi đầu tiên trên thế giới được Uber chọn để thí điểm dịch vụ đi lại những chặng ngắn bằng trực thăng như một dạng “taxi trên không” dành cho những “thượng đế” lắm tiền nhiều của.

Bạn quá mệt mỏi khi bị mặc kẹt trên đường vì ùn tắc giao thông, đã có trực thăng của Uber cứu bạn khỏi tình huống này.

Uber cung cấp dịch vụ này với giá đặc biệt rẻ. Trong thời gian thí điểm một tháng, bạn được hưởng chương trình khuyến mãi của hãng, và chỉ mất 19 USD cho một chỗ ngồi trên thực thăng để đi từ Helicentro Morumbi ở một trong những khu đắt đỏ nhất của Sao Paulo tới khách sạn Blue Tree – một quãng đường dài 6 km.

3. “Stylist” cây Giáng sinh giá 2.500 USD – 80.000 USD cho giới thượng lưu

Bob Pranga là một stylist (người tạo dáng, trang trí) cây Giáng sinh cho giới siêu giàu. Bob cho biết, ông bắt đầu làm công việc này cách đây 30 năm, sau khi một nữ diễn viên hạng A thổ lộ với ông rằng: “Ước gì có ai đó trang trí cây Giáng sinh giúp tôi”. Bob khi đó đã trả lời rằng: “Tôi có thể làm việc đó”.

Sau đó, năm 1984, Bob và một người bạn tên là Debi Staron ra mắt dịch vụ tạo dáng, trang trí cây Giáng sinh được gọi là Dr. Christmas với giá dao động từ 2.500 USD tới 80.000 USD tương ứng với các gói trang trí được gọi là Honda, Lexus, và Rolls Royce.

Bob bắt đầu công việc bằng 30 phút trò chuyện với khách hàng để xác định phong cách, ngân sách và thời gian. Ông từng trang trí cây Giáng sinh cho các ngôi sao nổi tiếng thế giới như Kristie Alley, Kate Hudson, Christina Aguilera, Mark Wahlberg, và Barbra Streisand.

4. Dịch vụ sắp đồ đi trại hè cho con cái nhà giàu giá 1.000 USD

Các triệu phú thường quá bận rộn với việc kiếm tiền, ít có thời gian chăm sóc con cái, do đó, có thể lung túng khi phải sắp đồ đi dự trại hè cho con.

Người phụ nữ tên là Reich có thể giải quyết chuyện này đơn giản. Cô là chuyên gia tư vấn cá nhân về cách sắp xếp, tổ chức”. Cô được thuê bởi những người giàu có để giúp sắp xếp cuộc sống của họ gọn gàng, ngăn nắp.

Trong vài năm qua, Reich và nhiều đồng nghiệp của cô phát hiện, công việc sắp đồ đi trại hè cho con cái nhà giàu là một thị trường tiềm năng, hứa hẹn. Reich lấy phí 250 USD/giờ. Và việc sắp đồ đạc thường mất nhiều giờ và chi phí rơi vào khoảng 1.000 USD. Với các nhà giàu, đó là số tiền chẳng đáng là bao.

5. Tạo cửa sổ trời cho phi cơ cá nhân của triệu phú

Với nhiều người, máy bay không khác gì một ống kim loại khổng lồ có nhiều ô cửa sổ được nén áp suất để bay lên cao. Ngay cả siêu máy bay cũng rơi vào tình trạng thiếu ánh sáng, bí bách và ngột ngạt.

Để các triệu phú cảm tháy thoải mái nhất khi ngồi trong phi cơ cá nhân, nhà sản xuất máy bay Brazil, Embraer năm 2015 cho ra đời thiết kế Kyoto Airship nhằm trang bị những ô cửa sổ lớn nằm thẳng đứng dọc thân và trên đỉnh máy bay cho dòng máy bay phản lực tư nhân Lineage 1000 của Embraer trị giá 55 triệu USD. Thiết kế trên giúp máy bay hấp thụ tốt và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

6. Ứng dụng mai mối triệu phú với triệu phú

Ứng dụng được gọi là “Mồi lửa cho nhà giàu” được tạo ra để phục vụ riêng cho tầng lớp thượng lưu. Ứng dụng này được sử dụng rộng rãi trong giới doanh nhân, các nhà đầu tư, người nổi tiếng, người mẫu, các nghệ sĩ…

Ứng dụng này cho phép khách hàng lướt qua hồ sơ của người sử dụng và trò chuyện với người mà họ cảm thấy thú vị và môn đăng hộ đối. Mỗi hồ sơ được tạo ra trên ứng dụng này bắt buộc phải khai báo tên tuổi, giới tính, chức danh, vị trí xã hội, thu nhập hàng năm và những thương hiệu ưu chuộng.

Để xác minh thông tin khách hàng khai là chính xác, người dùng phải tải đính kèm các bản sao hộ chiếu, hồ sơ thuế, báo cáo ngân hàng và các tài liệu khác chứng minh tài sản của mình. Phí sử dụng ứng dụng này là 12,99 USD/tháng.

7. Dịch vụ ăn tối đắt và sang chảnh nhất thế giới giá 2 triệu USD

Dịch vụ này vừa được tung ra ở Singapore. Bỏ ra 2 triệu USD, bạn sẽ được hưởng dịch vụ ăn uống kéo dài tới 8 giờ, mở màn bằng một chuyến “bay dạo” trên bầu trời Singapore trong 45 phút. Sau đó, bạn sẽ được đón bằng siêu xe Rolls-Royce tới một du thuyền tư nhân sang trọng để có một cuộc dạo chơi trên biển.

Cuối cùng, bạn được đưa lên đỉnh khách sạn Marina Bay Sands, nơi có thể ngắm toàn cảnh Singapore để ăn tối. Sẽ có 10.000 bông hồng tươi trang trí khiến không khí đặc biệt lãng mạn, một ban nhạc sống cũng hân hạnh được chơi bất cứ bản nhạc nào bạn thích. Bữa ăn tối được phục vụ vào lúc hoàng hôn trong đó thực đơn bao gồm nhiều sơn hào hải vị. Đặc biệt, đũa dùng để gắp thức ăn đều được đính kim cương.

8. Dịch vụ làm móng bằng kim cương

Mọi triệu phú đều mong muốn chứng minh đẳng cấp và sự giàu có của mình ra bên ngoài. Đáp ứng như cầu của giới thượng lưu, công ty làm móng Cherish tung ra dịch vụ “làm đẹp bàn tay bạn bằng kim cương 10 karat” với giá chát 51.000 USD cho mỗi móng. Chỉ cần có tiền, khách hàng sẽ sở hữu bộ móng tay nạm kim cương lấp lánh.

Tuy nhiên, Cherish không phải là công ty duy nhất cung cấp dịch vụ này. Leighton Denny, thợ làm móng nổi tiếng bậc nhất London cũng cung cấp dịch vụ đính kim cương, đá quý 9 karat lên móng tay bạn với giá mềm hơn 32.000 USD/mỗi móng.

Bạch Dương (Tổng hợp)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/10-dich-vu-sieu-doc-danh-rieng-cho-gioi-sieu-giau/20160721104216289p1c879.htm