10 ca tử vong vì cúm gia cầm tại Campuchia

VOV.VN - Việc vận chuyển gia cầm không kiểm soát tại quốc gia này khiến dịch cúm ngày càng lan rộng.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia hôm 19/8 xác nhận, một bé trai 9 tuổi là bệnh nhân thứ 10 tử vong tại Campuchia vì cúm gia cầm từ đầu năm đến nay.

Cậu bé nói trên tử vong tối ngày 18/8 tại một bệnh viện nhi ở thành phố Siem Reap, sau khi bị ốm gần 1 tháng. Kết quả xét nghiệm cho thấy, em bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 vì tiếp xúc với gà vịt bị ốm chết của gia đình ở tỉnh Battambang, khu vực Tây Bắc Campuchia.

Tổ chức Y tế Thế giới tại Campuchia cũng cảnh báo, việc vận chuyển gia cầm không kiểm soát bằng xe gắn máy từ làng này sang làng khác là một nguyên nhân khiến dịch cúm gia cầm lan rộng tại nước này.

Trong vòng 10 năm qua, Campuchia đã ghi nhận 37 ca nhiễm cúm gia cầm ở người, trong đó chỉ có 8 ca không tử vong./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/10-ca-tu-vong-vi-cum-gia-cam-tai-campuchia/276684.vov