10 binh sỹ Ấn Độ bị chôn vùi do lở tuyết ở vùng núi hẻo lánh

Mười binh sỹ có thể bị chôn vùi trong trận lở tuyết ở vùng núi Himalayas hẻo lánh thuộc Ấn Độ khi đang tiến hành tuần tra sông băng Siachen ở độ cao 5.800m.

Sông băng Siachen nằm ở khu vực Kashmir đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. (Nguồn: AFP)

Sông băng Siachen nằm ở khu vực Kashmir đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/2, lực lượng cứu hộ của quân đội Ấn Độ đã được huy động tìm kiếm 10 binh sỹ có thể bị chôn vùi trong trận lở tuyết ở vùng núi Himalayas hẻo lánh thuộc Ấn Độ.

Người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Đại tá S. D. Goswami cho biết tai nạn xảy ra khi các binh sỹ trên đang tiến hành tuần tra sông băng Siachen ở độ cao 5.800m.

Sông băng Siachen nằm ở khu vực Kashmir đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.

Lở tuyết và lở đất thường xảy ra tại khu vực này vào mùa Đông, nhiệt độ tại đây có thể xuống -60 độ C.

Hồi tháng Một, 4 binh sỹ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một trận lở tuyết tại khu vực này. Năm 2015 cũng có 4 người thiệt mạng khi xe ôtô chở họ bị chôn vùi trong tuyết lở ở gần Leh, thành phố chính của vùng núi cao Ladakh.

Ước tính 8.000 binh sỹ đã thiệt mạng trên sông băng này từ năm 1984, hầu hết do lở tuyết, lở đất, tê cóng, hoặc đau tim./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/10-binh-sy-an-do-bi-chon-vui-do-lo-tuyet-o-vung-nui-heo-lanh/369963.vnp