Năm 1992, Alex Ferguson ký hợp đồng với Éric Cantona với phí chuyển nhượng chỉ hợp 1 triệu bảng từ Leeds, đến năm 2003, HLV người Scoland tiếp tục ký hợp đồng với cầu thủ trẻ Cristiano Ronaldo, với giá chuyển nhượng chỉ 12,25 triệu bảng, những bản hợp đồng được coi là “canh bạc” của Ngài Alex lại thành ra là những bản hợp đồng thành công “ngoài mong đợi”, có thể nói rằng với con mắt của mình, HLV Ferguson vẫn là một người có tầm nhìn xa hơn so với những người đồng nhiệm của mình.
HLV Alex Ferguson đã có rất nhiều bản hợp đồng thành công nhưng cũng không ít thất bại...
Tuy nhiên, nói thế không phải là tất cả những bản hợp đồng của Ngài Alex đều tỏ ra có hiệu quả. Bên cạnh những thành công của mình, trong sự nghiệp cầm quân của HLV đã 67 tuổi cũng trải qua không ít những bản hợp đồng thất bại thảm hại.
10 bản hợp đồng thất bại của HLV Alex Ferguson:
1. Juan Sebastían Verón (2001 – 2003)
Ngôi sao người Argentina xứng đáng đứng đầu tiên trong danh sách những bản hợp đồng thất bại của HLV Alex Ferguson chính bởi sự quá kỳ vọng, cùng với đó là mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà HLV Alex Ferguson đã đổ vào ngôi sao người Argentina này.
HLV Alex Ferguson đã phải bỏ ra 28 triệu bảng để đưa Veron từ Lazio về “Nhà hát của những giấc mơ”, tuy nhiên khi chuyển đến CLB chủ sân Old Trafford, Veron có hai mùa giải ác mộng, ngôi sao người Argentina đã phải sớm chia tay Quỷ đỏ thành Manchester để sang Chelsea với mức phí chuyển nhượng chỉ còn 15 triệu bảng.
2. Diego Forlan (2002 – 2004)
Diego Forlan từng được đánh giá là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và là người có thể xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào, tuy nhiên từ khi gia nhập sân Old Trafford, ngôi sao người Uruguay lại tịt ngòi mà không hiểu nguyên nhận vì sao.
Chuyển đến Manchester United từ Independiente, một CLB của Argentina với mức phí chuyển nhượng 7 triệu bảng, HLV Alex Ferguson đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngôi sao người Urguay, nhưng những gì Forlan thể hiện tại Quỷ đỏ thành Manchester lại thật đáng thất vọng, sau hai mùa giải thi đấu, Forlan chỉ ghi được 10 bàn thắng, sau 63 lần khoác áo Quỷ đỏ thành Manchester.
Năm 2004, Forlan đã phải chia tay Quỷ đỏ thành Manchester, ngôi sao người Urugay này được bán sang Villarreal, ở đó Forlan một lần nữa tỏa sáng khi ghi tới 54 bàn thắng sau 103 lần ra sân thi đấu.
Năm 2007, Forlan chuyển sang thi đấu cho Atletico Madrid với mức phí chuyển nhượng 15 triệu bảng, sau hai năm thi đấu ở Atletico, Forlan đã khẳng định mình là một ngôi sao lớn khi vừa giành danh hiệu Pinichi mùa bóng vừa qua.
Hiện tại có nhiều tin đồn cho rằng nhiều khả năng ngôi sao người Urugay này đang được liên hệ về một cuộc di chuyển trở lại thi đấu ở đấu trường Premier League trong màu áo Liverpool.
3. Massimo Taibi (1999 – 2000)
Massimo Taibi được ghi danh trong những bản hợp đồng thất bại của HLV Alex Ferguson bởi thủ thành người Ý này chỉ thi đấu duy nhất bốn trận trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester.
Thủ thành người Ý, Massimo Taibi có trận bắt chính cuối cùng đáng thất vọng khi đề thủng lưới tới 5 bàn trước đối thủ Chelsea. Sau trận đấu này, Massimo Taibi cũng nói lời chia tay với Quỷ đỏ thành Manchester.
4. Kleberson (2003 – 2005)
José Kléberson đã có mùa World Cup thành công trong màu áo Brazil, sau thành công này tiền vệ người Brazil được rất nhiều CLB tỏ ý quan tâm nhưng Manchester Untied cuối cùng đã đánh bại mọi đối thủ để giành chữ ký của Kleberson với mức phí chuyển nhượng 6,5 triệu bảng. Tuy nhiên, sau hai mùa giải, Kleberson thi đấu đáng thất vọng khi chỉ 25 lần ra sân và ghi được hai bàn thắng. Năm 2005, Manchester United đã bán Kleberson cho Besiktas, một CLB của Thổ Nhĩ Kỳ với giá 4 triệu bảng,
5. Manucho (2005 – 2009)
Tiền đạo người Angola đúng là canh bạc thất bại lớn của HLV Alex Ferguson, khi Manchester United đã chi tới 5 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tiền đạo người Angola từ Petro Atlético hồi tháng 1/2008. Tuy nhiên, từ khi gia nhập Quỷ đỏ thành Manchester Manucho lại được cho mượn đến Panathinaikos của Hy Lạp và Hull, dù tỏ ra khá thành công ở đấu trường Hy Lạp nhưng khi trở về thi đấu trong màu áo Hull, tiền đạo người Angola lại “tịt ngòi” thi đấu 13 trận nhưng chỉ ghi được hai bàn thắng.
Chưa đầy 18 tháng gia nhập Quỷ đỏ thành Manchester, Manucho đã bị bán sang Real Valladolid.
6. Eric Djemba-Djemba (2003 – 2005)
Năm 2003, HLV Alex Ferguson chi 3,5 triệu bảng để giành chữ ký của tiền vệ trẻ Eric Djemba-Djemba, từ Nantes, đây được coi là sự thay thế xứng đáng cho Roy Keane, khi tiền vệ này lúc đó đã 32 tuổi. Tuy nhiện sau 20 trận đấu trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester ở hai mùa giải, Eric Djemba-Djemba không để lại ấn tượng gì ngoài màn trình diễn đáng thất vọng. Đến năm 2005, Eric Djemba-Djemba phải nói lời chia tay với Manchester United để đếnn Aston Villa, cho đến nay dù gia nhập Aston Villa nhưng hiện tại Eric Djemba-Djemba vẫn đang được Aston Villa cho Burnley mượn.
7. Liam Miller (2004 – 2006)
Khi Roy Keane sắp nói lời chia tay CLB chủ sân Old Trafford, HLV Alex Ferguson đã tính đến phương án thay thế, tuy nhiên trong việc tìm kiếm người thay thế của mình HLV Alex Ferguson bất ngờ ký hợp đồng với cầu thủ trẻ tuổi người Ailen, Liam Miller.
Sau một năm thi đấu trong màu áo MU nhưng chỉ có duy nhất 9 lần ra sân thi đấu. Với thất bại của mình, năm 2005 Liam Miller được đem cho Leeds trước khi được bán cho Sunderland năm 2006.
8. Owen Hargreaves (2007 - …)
Sau gần 1 năm đàm phán giữa Manchester United và CLB Bayern Munich, cuối cùng Quỷ đỏ thành Manchester cũng giành được chữ ký của tiền vệ trung tâm người Canada, Owen Hargreaves với mức phí chuyển nhượng 18 triệu bảng. Tuy nhiên từ khi gia nhập Quỷ đỏ thành Manchester tháng 7/2007 đến nay do liên tục gặp rắc rối chấn thương, cựu tiền vệ của Bayern Munich vẫn đang làm bạn với chấn thương và băng ghế dự bị nhiều hơn là được ra sân thi đấu. Tính cho đến nay, Owen Hargreaves mới thi đấu 25 trận và ghi được 2 bàn thắng.
9. William Prunier (1995 -1996)
Thực sự là thất bại thảm hại của hậu vệ trung tâm người Pháp, sau đúng một năm gia nhập “Nhà hát của những giấc mơ” William Prunier không để lại ấn tượng gì trong khi những người hâm mộ của Quỷ đỏ thành Manchester chỉ mong sớm quên ngay ngôi sao người Pháp. William Prunier chỉ 2 lần duy nhất được thi đấu trong màu áo Manchester United.
10. David Bellion (2003 – 2005)
Tiền đạo người Pháp chỉ 24 lần ra sân và ghi được 4 bàn thắng kể từ khi HLV Alex Ferguson đưa tiền đạo này về từ Sunderland vào năm 2003.
Thi đấu đáng thất vọng, David Bellion sớm bị Manchester United đem cho West Ham United và Nice mượn trước khi bán hẳn cho Nice năm 6/2006.









