1 tỉ USD cho các nước nghèo chống cúm A/H1N1

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 37 tháng trước 5 lượt xem

1 ti USD cho cac nuoc ngheo chong cum A/H1N1

Cảnh sát và cổ động viên đều mang khẩu trang tại trận đấu của hai đội bóng Velez Sarsfield và Huracan thuộc khuôn khổ tranh Giải hạng nhất của bóng đá Argentina diễn ra tại sân vận động ở Buenos Aires ngày 5-7 TTO - Các nước đang phát triển cần khoảng 1 tỉ USD từ nay đến cuối năm để chống dịch cúm A/H1N1, khẳng định của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon ngày 6-7. Trong khi đó, số ca bệnh và tử vong tại các nước vẫn gia tăng không ngừng.

Theo TTK Ban Ki Moon, các nước giàu cần đóng góp số tiền trên để các nước đang phát triển có thể vượt qua đại dịch đầu tiên của thế kỷ 21. Đây là số tiền cần thiết đảm bảo cho các nước nghèo nhất thế giới có thể tiếp cận với các loại văcxin và thuốc đặc trị chống cúm nếu dịch bệnh này vẫn tiếp tục lây lan.

Trước đó, tại cuộc họp khai mạc được tổ chức hằng năm của Hội đồng kinh tế và xã hội của LHQ (ECOSOC), tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Chan nhận định trong thời điểm hiện tại, dịch cúm A/H1N1 tỏ ra ít nghiêm trọng tại các nước giàu nhưng nó có thể gây ra một tác động hủy diệt tại các nước đang phát triển. Các chuyên viên LHQ cho biết vẫn chưa nhận được những hồi đáp tích cực từ các nước giàu, trong khi đại dịch cúm hiện nay là một dạng khủng hoảng kinh tế đòi hỏi một sự đoàn kết toàn cầu. Và trong tình hình hiện nay, TTK LHQ và tổng giám đốc WHO kêu gọi các công ty dược phẩm cần nỗ lực cung cấp cho thị trường một loại văcxin chống cúm A/H1N1 đầu tiên vào tháng 8, trong đó các nước nghèo cũng phải có loại văcxin này.

Trong khi đó, WHO thông báo virus cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục phát tán rộng với số ca nhiễm bệnh gần 100.000 với 429 ca tử vong. Dịch bệnh đặc biệt tiến triển nhanh tại bán cầu nam. Theo thống kê mới nhất của WHO, những nước có số ca bệnh và tử vong tăng nhiều nhất là Argentina (thêm 898 ca bệnh và 34 ca tử vong), Úc (thêm 730 ca bệnh và một ca tử vong) và Thái Lan (thêm 662 ca bệnh và bốn ca tử vong). WHO cũng nhấn mạnh rằng có nhiều ca bệnh đã không được thống kê chính thức.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang