1 quan chức của chính phủ Nam Sudan bị sát hại

Ngày 9/2, Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nam Sudan, Jimmy Lemi Milla cùng một vệ sỹ đã bị bắn chết ngay bên ngoài trụ sở của cơ quan này.

Người phát ngôn Quân đội Giải phóng nhân dân Nam Sudan (SPLA) PhilipAguer cho biết hung thủ là lái xe của Bộ trưởng Milla. Tên này cũng đã tự sát ngay sau đó. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ, song theo điều tra sơ bộ, động cơ gây án có thể là thù hằn cá nhân. Vụ việc xảy ra ba ngày sau khi Ủy ban trưng cầu ý dân miền Nam Sudan chính thức công bố kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu dân ý tại khu vực này, theo đó 98,83% số phiếu đã ủng hộ miền Nam độc lập. Cuộc trưng cầu ý dân được tiến hành theo Hiệp định Hòa bình toàn diện năm 2005 chấm dứt cuộc chiến Bắc-Nam Sudan, cuộc nội chiến kéo dài 21 năm đã khiến hai triệu người thiệt mạng và 4 triệu người phải đi lánh nạn./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/1-quan-chuc-cua-chinh-phu-nam-sudan-bi-sat-hai/20112/77608.vnplus