Hôm nay 24/1, tròn 1 năm sau khi xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng tại sân bay quốc tế Damadedovo ở thủ đô Moscow của Nga. Tại Nga và ở nhiều nước diễn ra các hoạt động tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố

|
| Đặt hoa tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố |
Một năm đã trôi qua, Ủy ban điều tra của Nga thông báo kết thúc quá trình điều tra. Ông Vladimir Mackin, đại diện chính thức của Ủy ban điều tra LB Nga cho biết: “Cơ quan điều tra đã xác định hành động khủng bố do Doku Umarov, thủ lĩnh tổ chức tội phạm có tên Imarat Kapkaz tổ chức. Trong tổ chức này có một nhóm chuyên đánh bom liều chết dưới sự chỉ đạo của Axlan Bichiukaev (thường được gọi là Hamzat) và Xuphiap Apduela (thường được gọi là Rưgi Xupian). Chính những tên này đã lựa chọn và chuẩn bị người đánh bom liều chết..” Cơ quan điều tra cũng đã xác định 26 nhân vật liên quan đến vụ khủng bố do Doku Umarov chỉ đạo. Trong số những tên liên quan, 17 tên đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch chống khủng bố khác nhau của chính quyền Nga, 4 tên bị bắt giữ và 7 tên vẫn đang bị truy nã. Cơ quan chức năng Nga đang hoàn thiện nốt hồ sơ truy tố những kẻ khủng bố và có thể đưa ra tòa trước ngày 4/3 tới đây.
Cùng với toàn thể người dân Nga, cộng đồng quốc tế cũng bàng hoàng và phẫn nộ. Tháng 3 năm 2011, Ủy ban thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc quyết định xếp Doku Umarov, thủ lĩnh những kẻ khủng bố quốc tế vùng bắc Kapkaz vào danh sách đen phải trừng phạt.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, theo quyết định này, các nước thành viên LHQ “phải có trách nhiệm trừng phạt, phong tỏa tài chính, cấm các hoạt động hỗ trợ trong đó có việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính”.
Tháng 5/2011. Mỹ cũng tuyên bố thưởng 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về chỗ trú ngụ của Umarov. Với sự ủng hộ của cộng đồng thế giới, Nga cũng tiếp tục tích cực các hoạt động truy tìm đưa ra xét xử những kẻ khủng bố, không chỉ trong vụ khủng bố ở sân bay Damadedovo, mà ở cả những nơi khác trong cả nước./.