1.000 chiếc bánh chưng mang hơi ấm mùa Xuân sớm đến với người nghèo

Bước sang năm thứ 6, nhưng chương trình “Tấm bánh nghĩa tình” vẫn luôn mạng lại nhiều cảm xúc cho các thầy cô, các bạn sinh viên trường ĐH Đại Nam trong những ngày giáp Tết.

"Tấm bánh nghĩa tình" là chương trình được tổ chức thường niên của trường ĐH Đại Nam, năm nay là năm thứ 6 chương trình được diễn ra, thế nhưng trong trái tim của thầy và trò trong trường luôn cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng mà chương trình mang lại.

Mới đây, nhân dịp Tết Đinh Dậu, các thầy cô và các bạn sinh viên đã tự tay gói 1.000 chiếc bánh chưng gửi tặng đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên nhiều địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Các thầy cô và sinh viên gói bánh chưng trao gửi yêu thương cho những hoàn cảnh kém may mắn.

1000 chiếc bánh chưng được gói cẩn thận và mang đến cho những người khó khăn.

Những chiếc bánh được trao tận tay các em nhỏ.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam cho biết: “Hoạt động Tấm bánh nghĩa tình năm nay với quy mô lớn hơn những năm trước, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên, sinh viên trong trường. Chương trình không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc tới xã hội mà còn giáo dục tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng như bài học về sự sẻ chia yêu thương cho các thế hệ sinh viên trong trường”.

Nói thêm về chương trình, bạn Lê Việt Hoàng - Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện cho hay: "Chương trình Tấm bánh nghĩa tình để lại nhiều ấn tượng trong lòng những người trao đi và nhận lại. Mỗi chiếc bánh tuy chỉ là món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tất cả những tình cảm tốt đẹp của chúng mình.

Nhờ có những hoạt động này mà chúng mình có cơ hội được làm những việc ý nghĩa và thể hiện tình yêu thương tới những người kém may mắn hơn trong xã hội. Ngoài ra, nhờ tích cực tham gia chương trình, đã giúp mình có thể tự tay gói bánh chưng cho bố mẹ vào mỗi dịp về quê ăn Tết”.

Chương trình đã để lại trong lòng những người cho và người nhận một thông điệp đầy ý nghĩa về tình yêu thương, sự đoàn kết, đùm bọc giữa con người với con người trong xã hội .

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/1000-chiec-banh-chung-mang-hoi-am-mua-xuan-som-den-voi-nguoi-ngheo-a312670.html