02h00 ngày 18/04, Fulham vs Chelsea: Trở lại top 3 được không, The Blues?

(BongDa.com.vn) - Khi Pháo Thủ bị Everton cầm hòa 0-0 ngay tại Emirates, Chelsea hiểu rằng thời cơ để họ giành lại vị trí thứ 3 đã đến. Nhưng liệu họ có tận dụng thời cơ đó hay không lại là một chuyện khác.

>> Premier League cũng có tính “mặt trận”
>> Chelsea tiếp tục cho sao trẻ người Bỉ đi 'du học'
>> HLV Martin Jol phủ nhận Lampard sẽ chuyển đến Fulham
>> Cuối cùng, Aguero cũng nhận lỗi

Hiện tại, Arsenal chỉ hơn Chelsea vỏn vẹn 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận, và chỉ cần The Blues đánh bại Fulham tại Craven Cottage trong trận đấu vào rạng sáng mai, thì một lần nữa vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng lại trở về tay họ. Đó chắc chắn là cái đích mà HLV Benitez cùng các học trò nhắm đến trong chuyến hành quân đến sân của Fulham.

Chelsea thường gặp khó trước Fulham trong những năm vừa qua. Ảnh: Internet.

Thế nhưng, chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Lần lại quá khứ, chúng ta có thể nhận ra những năm gần đây Chelsea gặp khá nhiều khó khăn trong các trận đấu với Fulham. Những con số thống kê cho thấy rằng trong 4 năm qua, đội bóng của ông chủ Abramovich chưa từng thắng được đội bóng có biệt danh The Cottagers trong những lần phải chơi trên sân khách. Còn nếu tính cả những cuộc đối đầu sân khách lẫn sân nhà, thì lần gần đây nhất Chelsea đánh bại được Fulham cũng đã là từ cuối năm 2010, dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Không chỉ thành tích đối đầu trong những năm gần đây không ủng hộ Chelsea, mà phong độ của đội bóng này cũng đang có những vấn đề nhất định. Họ khởi đầu chặng leo núi khắc nghiệt bằng trận thua trước Southampton, nhưng lại thắng 3 trận tiếp theo trước khi để Man City đánh bại ở bán kết cúp FA. Thể lực sa sút vì lịch thi đấu dày đặc có thể là một nguyên nhân quan trọng khiến phong độ của The Blues trở nên bất ổn; ngoài ra, HLV Benitez cần phải tìm cách vực dậy tinh thần của các cầu thủ sau thất bại đáng tiếc ở Wembley.

Được biết, Chelsea sẽ tiếp tục vắng 2 gương mặt quan trọng ở hàng phòng ngự là trung vệ Gary Cahill cùng hậu vệ cánh Ashley Cole. Fulham cũng sẽ không có sự tham gia của một vài gương mặt đáng chú ý như bộ 3 tiền vệ Steve Sidwell (thẻ phạt), Mahamadou Diarra và Damien Duff (chấn thương). Nhưng lợi thế sân nhà sẽ là 1 điểm tựa vững chắc để The Cottagers hy vọng làm nên bất ngờ trước đội bóng láng giềng hùng mạnh ở Luân Đôn.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Fulham: Schwarzer; Riether, Senderos, Hangeland, Riise; Karagounis, Enoh, Richardson, Emanuelson; Berbatov, Ruiz.

Chelsea: Cech; Ivanovic, Terry, Luiz, Bertrand; Ramires, Mikel; Oscar, Mata, Hazard; Ba.

>> Premier League cũng có tính “mặt trận”
>> Chelsea tiếp tục cho sao trẻ người Bỉ đi 'du học'
>> HLV Martin Jol phủ nhận Lampard sẽ chuyển đến Fulham
>> Cuối cùng, Aguero cũng nhận lỗi

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/266541_02h00_ngay_18_04_Fulham_vs_Chelsea_Tro_lai_top_3_duoc_khong_The_Blues_.aspx