01h00 ngày 27/05, Espanyol vs Barcelona: Mừng Neymar bằng kỷ lục 100 điểm

(TinTheThao.com.vn) - Mặc dù đã đón nhận hai tin vui cùng một lúc, đó là giành được chức vô địch La Liga và chữ ký của Neymar, Barcelona vẫn chưa hẳn đã hết động lực ở Liga do họ vẫn còn hai trận và mốc 100 điểm để chiến đấu. Liệu có còn điều gì tuyệt vời hơn khi vừa tiến sát đến cột mốc trên, vừa đánh bại được gã kình địch Espanyol ngay trên sân nhà của họ trong trận "El Derbi"?

Dưới thời tân HLV Javier Aguirre, Espanyol đã từ một đội bét bảng tiến dần lên giữa bảng xếp hạng với lối chơi đầy thăng hoa, thậm chí có lúc, họ còn tiến sát đến giấc mơ châu Âu. Tuy nhiên lúc này, sau khi nguy cơ xuống hạng đã chính thức bị bỏ lại phía sau thì Espanyol lại đang chựng lại khi chỉ thắng được 1 trong 6 trận gần nhất.

Trái lại, Barca đang hồi phục rất tốt sau hai trận thua muối mặt trước Bayern Munich ở Champions League và họ đang có một chuỗi 3 trận toàn thắng, nơi các "bom xịt" như Fabregas, Sanchez hay Mascherano đều đang chơi rất hay.

Bước vào trận đấu này, Lionel Messi chắc chắn sẽ lại ngồi ngoài với chấn thương đùi đã hành hạ anh suốt mấy tuần qua (mặc dù điều này vẫn không đủ để ngăn không cho đội tuyển quốc gia Argentina gọi anh lên đá hai trận vòng loại World Cup quan trọng trước Colombia và Ecuador).

Tương tự, Carles Puyol và Eric Abidal đều vẫn sẽ tiếp tục ngồi ngoài do chấn thương - giữa nhiều tin đồn cho rằng Abidal sẽ giải nghệ hoặc trở về Pháp sau khi mùa giải này kết thúc. Tuy nhiên, bộ đôi Brazil Adriano và Alves đều đang hồi phục rất tốt và sẽ có mặt trong trận rạng sáng mai.

Victor Valdes gần như chắc chắn sẽ tiếp tục thi đấu những trận cuối cùng của mình trong màu áo Blaugrana - sau hơn một thập kỷ và vô số danh hiệu - để đến một đội bóng khác trong hè, nhiều khả năng sẽ là AS Monaco.

Tập thể Barca sẽ chào đón Neymar bằng một kỷ lục 100 điểm? - Ảnh: Internet

Ở hàng thủ, Alves sẽ trở lại, nhưng nhiều culé sẽ muốn Martin Montoya tiếp tục thể hiện mình sau màn trình diễn đáng kinh ngạc của anh ở trận thắng 2-1 trước Valladolid vòng trước. Jordi Alba đã gần như dính chặt ở vị trí hậu vệ cánh trái, trong khi Gerard Piqué sẽ chơi ở vị trí trung vệ, mặc dù anh đã bỏ tập cả tuần qua để về Los Angeles lo chuyện cá nhân. Javier Mascherano đã chơi rất tốt ở trận Valladolid, mặc dù nhiều người sẽ mong muốn Marc Bartra được trao thêm một cơ hội nữa.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Sergio Busquets chỉ mới thua có một trận duy nhất (trong số 11 trận) trước Espanyol và "lá bùa" này sẽ án ngữ trước hai trung vệ để tạo thành tam giác phòng thủ của Barca. Xavi đã ghi nhiều bàn vào lưới Espanyol hơn bất kỳ đội nào khác (6 bàn), nhưng có lẽ để giữ chân Thiago Alcantara, HLV Vilanova nên để anh đá chính trận đấu thủ tục này. Iniesta có lẽ sẽ tiếp tục chiếm giữ vị trí tiền vệ còn lại, nhưng với thành tích tệ hại là hai đường kiến tạo sau ba tháng rưỡi ở La Liga vừa qua, anh có lẽ nên thực sự nghỉ ngơi và nhường lại chỗ cho Xavi hoặc Thiago.

Cristian Tello sẽ được ra sân ở cánh trái trước đội bóng cũ của mình, trong khi Fabregas sẽ trám vào vị trí tiền đạo ảo của Messi, và để cánh phải lại cho Sanchez, cầu thủ đã chơi khá hay trong suốt mấy tháng vừa qua. Tuy nhiên, nếu có chút thay đổi vào phút chót, nhiều khả năng Pedro sẽ thay Tello hoặc Sanchez đá cánh.

Về phía Espanyol, họ dù đã ký với hậu vệ cánh trái tài năng Victor Alvarez một bản hợp đồng dài hạn, anh vẫn chưa bình phục chấn thương của mình, và sẽ cùng với Martin Petrov và trung vệ giàu ảnh hưởng Hector Moreno ngồi ngoài, trong khi Victor Sanchez, Juan Forlin và Joan Capdevila đều sẽ trở lại sau án phạt.

Dự đoán, với một hệ thống nhân sự tương đối thoải mái và đẳng cấp vượt trội, Barcelona sẽ không gặp mấy khó khăn để "làm gỏi" Espanyol như họ đã làm ở lượt đi (thắng đến 4-0). Nhưng đây là "chảo lửa" El-Prat chứ không phải sân nhà Nou Camp nên nhiều khả năng trận này sẽ là một trận thắng sát nút cho Barca.

Dự đoán: 1-2

Thống kê quan trọng:

- Lionel Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong mùa giải này với 46 bàn. Bên phía Espanyol, cầu thủ này là Joan Verdu với 9 bàn.

- Barcelona đã không thua đối thủ này trong 4 trận đấu gần nhất trong giải đấu này.

- Barcelona đã không thua trong 10 trận liên tiếp tại giải đấu này.

- Barcelona đã để lọt lưới hầu hết các bàn thua trong khoảng thời gian từ phút 76-90 trong mùa giải này.

- Hơn 2,5 bàn thắng đã được ghi trong 86,0% của Barcelona trong các trận đấu sân khách mùa này.

- Barcelona đã ghi bàn trong 100.0% của các trận đấu trong mùa giải này.

- Lần cuối cùng Espanyol chơi với Barcelona ở sân nhà trong giải đấu này tỷ số cuối cùng là 1-1.

- Espanyol đã không thắng trong 4 trận liên tiếp ở Liga.

- Espanyol đã để lọt lưới hầu hết các bàn thua trong khoảng thời gian từ phút 76-90 trong mùa giải này. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian họ ghi được nhiều bàn nhất.

- Trong 8 trận bắt chính, trọng tài David Fernandez Borbalan đã cho các đội hưởng 2 quả penalty, trung bình 0,3 thẻ đỏ và 5,9 thẻ vàng mỗi trận.

Đội hình dự kiến:

Barcelona (4-3-3): Valdés; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Xavi, Thiago; Pedro, Fabregas, Tello

Espanyol (4-2-3-1): Casilla; Lopez, Colotto; Rodriguez, Capdevila; Forlin, Baena; Sánchez, Verdu, Simao; Sergio Garcia

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/22/305A96/01h00-ngay-2705-Espanyol-vs-Barcelona-Mung-Neymar-bang-ky-luc-100-diem