Quảng Bình: Mùa vui trên cánh đồng Rục Làn

Ngày 14/5, Đồn Biên phòng Cà Xèng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình huy động lực lượng, phương tiện phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và lực lượng dân quân xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa xuống đồng giúp đồng bào Rục ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa thu hoạch lúa vụ đông xuân.

Dự án lúa nước Rục Làn được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đầu tư nhiều năm trước với diện tích 10ha để hướng dẫn, giúp đỡ bà con người Rục (dân tộc Chứt) tại 3 bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa biết sản xuất lúa nước, từ đó chủ động nguồn lương thực tại chỗ.

Dự án lúa nước Rục Làn được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đầu tư nhiều năm trước với diện tích 10ha để hướng dẫn, giúp đỡ bà con người Rục (dân tộc Chứt) tại 3 bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa biết sản xuất lúa nước, từ đó chủ động nguồn lương thực tại chỗ.

Cánh đồng Rục Làn giúp đồng bào Rục lần đầu tiên biết đến cây lúa nước và cách gieo trồng lúa nước.

Cánh đồng Rục Làn giúp đồng bào Rục lần đầu tiên biết đến cây lúa nước và cách gieo trồng lúa nước.

Nghe thông báo kế hoạch thu hoạch lúa từ chiều hôm trước nên sáng sớm 14/5 có nhiều người ra đồng cùng Bộ đội Biên phòng gặt lúa.

Nghe thông báo kế hoạch thu hoạch lúa từ chiều hôm trước nên sáng sớm 14/5 có nhiều người ra đồng cùng Bộ đội Biên phòng gặt lúa.

Bộ đội Biên phòng vừa gặt lúa vừa hướng dẫn bà con cách gặt để không bị bỏ sót lúa trên cánh đồng. Bà con vui vì năm nay lúa được mùa, hạt chắc, vàng óng.

Bộ đội Biên phòng vừa gặt lúa vừa hướng dẫn bà con cách gặt để không bị bỏ sót lúa trên cánh đồng. Bà con vui vì năm nay lúa được mùa, hạt chắc, vàng óng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng đưa máy ra tận bờ ruộng để giúp bà con tuốt lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng đưa máy ra tận bờ ruộng để giúp bà con tuốt lúa.

Đoàn Thanh niên xã Thượng Hóa xuống đồng cùng với Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào Rục thu hoạch lúa để tránh bị thiệt hại do mưa dông gây ra.

Đoàn Thanh niên xã Thượng Hóa xuống đồng cùng với Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào Rục thu hoạch lúa để tránh bị thiệt hại do mưa dông gây ra.

Thanh niên trong bản được giao nhiệm vụ đóng bao để nhanh chóng chuyển lúa về từng nhà kịp trước khi cơn mưa dông chiều kéo đến.

Thanh niên trong bản được giao nhiệm vụ đóng bao để nhanh chóng chuyển lúa về từng nhà kịp trước khi cơn mưa dông chiều kéo đến.

Năng suất lúa vụ này đạt 51 tạ/ha, tăng so với cùng kỳ năm trước 1 tạ/ha, là vụ lúa có năng suất cao nhất từ trước đến nay. Vì thế, đồng bào Rục có thêm nguồn lương thực để bảo đảm cho cuộc sống trong những tháng mưa lũ tới.

Năng suất lúa vụ này đạt 51 tạ/ha, tăng so với cùng kỳ năm trước 1 tạ/ha, là vụ lúa có năng suất cao nhất từ trước đến nay. Vì thế, đồng bào Rục có thêm nguồn lương thực để bảo đảm cho cuộc sống trong những tháng mưa lũ tới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-quang-binh-mua-vui-tren-canh-dong-ruc-lan-post809379.html