Đập ngăn mặn Vĩnh Phước hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước dân sinh và sản xuất nông nghiệp ở TP. Đông Hà

Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, công trình đập ngăn mặn Vĩnh Phước (ở phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục bị hư hỏng không sử dụng được. Hiện đang bước vào cao điểm mùa khô, với thực trạng này, nguy cơ nước mặn rò rỉ qua đập, xâm nhập lên phía thượng nguồn sông Vĩnh Phước rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn nước phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp.

Phần thân đập ngăn mặn Vĩnh Phước bị xói rỗng tạo hàm ếch gây sụt lún - Ảnh: M.L

Phần thân đập ngăn mặn Vĩnh Phước bị xói rỗng tạo hàm ếch gây sụt lún - Ảnh: M.L

Công trình đập ngăn mặn Vĩnh Phước được xây dựng năm 1992, sửa chữa khắc phục tràn năm 1998, năm 2013 được nâng cấp, sửa chữa phần cửa cống. Tuy vậy, sau mùa mưa lũ năm 2023, công trình này bị xuống cấp nghiêm trọng, thân đập bị xói rỗng tạo hàm ếch gây sụt lún, rò rỉ nước; phần đập tràn tự do bị hư hỏng nghiêm trọng, bê tông mặt tràn và mái thượng lưu bị gãy sập (chiều dài hư hỏng khoảng 29,7 m) nguy cơ mất an toàn công trình rất lớn.

Được biết, công trình này có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt để cấp nước tưới cho 400 ha lúa của phường Đông Lương, Đông Lễ, Phường 2, TP. Đông Hà (Trạm bơm Lai Phước) và xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (các trạm bơm tưới Đội 1, Đội 2, Đội 3), đồng thời cấp nước sinh hoạt cho TP. Đông Hà với công suất 20.000 m3/ngày đêm; đảm bảo yêu cầu giao thông đường thủy với loại thuyền 1,5 tấn.

Nếu không sửa chữa kịp thời, công trình sẽ không thực hiện được nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tạo nguồn cấp nước tưới sản xuất vụ hè thu cũng như cấp nước sinh hoạt cho Nhà máy nước Tân Lương (thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị) để cấp nước cho TP. Đông Hà trong mùa khô năm 2024.

Theo ông Lê Quang Lam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, đơn vị đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, đánh giá tình hình hư hỏng và lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật sơ bộ về sửa chữa, đảm bảo an toàn công trình đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh cũng đã có văn bản về việc xử lý hư hỏng đập ngăn mặn Vĩnh Phước. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng để có thể xác định chính xác mức độ xuống cấp và lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề xuất giải pháp nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo an toàn sử dụng công trình lâu dài.

“Trước mắt, để đảm bảo cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2024, ngành nông nghiệp đã đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trên 1,267 tỉ đồng để khắc phục, sửa chữa một số hạng mục cấp bách của công trình trước mùa mưa lũ năm 2024.

Về lâu dài, tỉnh cần mời các chuyên gia có chuyên môn và trang thiết bị chuyên dùng tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng mới có thể xác định chính xác mức độ xuống cấp và lập đầy đủ hồ sơ cũng như đề xuất giải pháp nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo sử dụng ổn định, bền vững công trình này”, ông Lam nói.

Mai Lâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/dap-ngan-man-vinh-phuoc-hu-hong-anh-huong-truc-tiep-den-nguon-nuoc-dan-sinh-va-san-xuat-nong-nghiep-o-tp-dong-ha-185563.htm