Bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa

Công tác đối ngoại thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32: 'Các hoạt động đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước những năm qua'.

Việc triển khai công tác đối ngoại cũng là một biện pháp để bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và TTATXH từ sớm, từ xa, góp phần duy trì sự ổn định của đất nước cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hợp tác và phát triển, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên và các đại biểu tham dự Hội nghị Đối thoại cấp Thứ trưởng về An ninh chính trị lần thứ nhất, ngày 10/1/2024.

Nhận thức rõ công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua, bên cạnh việc tham mưu cho Đảng, Chính phủ ký kết nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ANTT, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ ANQG, Bộ Công an không ngừng củng cố, thúc đẩy hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Gần đây nhất, ngày 29/3, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất.

Phát biểu tại sự kiện này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng, Hội nghị thường niên lần này sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới cho lực lượng Công an ba nước nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm ANQG và TTATXH của mỗi nước, cũng như bảo đảm ANTT khu vực “Tam giác phát triển” và khu vực ASEAN. Trong Tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, các bên nhất trí thúc đẩy hợp tác, phối hợp chặt chẽ đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tội phạm, nhất là các loại tội phạm ma túy, mua bán người, khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại…

Tuyên bố chung nêu rõ: “Quyết tâm phối hợp bảo đảm giữ vững ANTT khu vực biên giới và khu Tam giác phát triển Camuchia-Lào-Việt Nam; bảo đảm an toàn cho các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và việc vận tải quá cảnh trên lãnh thổ của mình”...

Cũng trong tháng 3 vừa qua, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Kongthong Phongvichit, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đã đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XIV. Đây là diễn đàn hợp tác song phương hiệu quả giữa lực lượng An ninh hai nước và cũng là cơ hội để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị vĩ đại, toàn diện và sâu sắc giữa lực lượng An ninh hai nước.

Tại hội nghị, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa lực lượng An ninh hai nước, nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương giáp biên giới, trong đó cần xác định rõ các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong hợp tác đảm bảo ANQG hai nước. Coi trọng cơ chế trao đổi thông tin, tình hình giữa các đơn vị, địa phương để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an hai nước về chủ trương, biện pháp đảm bảo ANQG trong tình hình mới. Tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tác động từ các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự phát triển, hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và Bộ Công an hai nước nói riêng…

Với Trung Quốc, quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, hội nghị, hội thảo…, trong đó nổi bật là Hội nghị Đối thoại cấp Thứ trưởng về An ninh chính trị lần thứ nhất được Bộ Công an hai nước phối hợp tổ chức thành công vào ngày 10/1/2024.

Tại sự kiện này, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc thống nhất sẽ quán triệt triển khai có hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam -Trung Quốc và các văn bản hợp tác đã ký kết; đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến tình hình an ninh chính trị giữa hai nước, tình hình khu vực mà hai bên cùng quan tâm, nâng cao chất lượng, số lượng thông tin trao đổi; chia sẻ kinh nghiệm trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lợi dụng không gian mạng nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, gây mất ANTT và chia rẽ quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng, an ninh mạng; quản lý xuất, nhập cảnh, phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; phòng, chống khủng bố; phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực trình độ thực thi pháp luật trên lĩnh vực chống khủng bố, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, ứng phó sự cố an ninh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng và phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Đoàn đại biểu là các Đại sứ, đại diện cơ quan an ninh, cảnh sát, nội vụ các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ, ngày 9/3/2024.

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine, song quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga vẫn được duy trì qua hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Bên cạnh đó, thông qua các kênh hợp tác về an ninh, cảnh sát, ngoại giao, Bộ Công an cùng với các cơ quan chức năng của Mỹ vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề cùng quan tâm, nhất là tình hình quốc tế, khu vực có tác động đến ANQG mỗi nước; phối hợp xác minh thông tin các đối tượng có hành vi khủng bố, đe dọa đến an ninh quốc gia hai nước; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống khủng bố, ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp an ninh, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề...

Với các nước khác, Bộ Công an cũng tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát; thúc đẩy đàm phán, ký kết thỏa thuận quốc tế tạo hành lang pháp lý trong hợp tác phòng, chống tội phạm, khủng bố; phối hợp triển khai các dự án nâng cao năng lực, tiếp nhận các trang thiết bị phục vụ công tác hiện đại hóa lực lượng CAND. Bên cạnh đó, Bộ Công an luôn chủ động, tích cực đóng góp vào các cơ chế đối ngoại, hợp tác đa phương, nâng cao vị thế của mình trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế.

Để triển khai công tác đối ngoại, thời gian qua, bên cạnh việc triển khai lực lượng theo hình thức cá nhân, Bộ Công an cũng liên tục đẩy mạnh việc chuẩn bị triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ). Hiện nay, Bộ Công an đang tổ chức, đào tạo huấn luyện Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 đáp ứng tiêu chuẩn của LHQ để sớm cử đơn vị này tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Trước đó, từ năm 2022 tới nay, Bộ Công an Việt Nam đã cử hai tổ công tác tham gia hoạt động GGHB LHQ theo hình thức cá nhân tại Phái bộ Nam Sudan; 1 sĩ quan làm việc tại Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình LHQ. Dự kiến, trong năm 2024, Bộ Công an sẽ tiếp tục cử mới sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ Nam Sudan và Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei). Việc Bộ Công an triển khai lực lượng tham gia GGHB LHQ là minh chứng cho thấy vai trò và đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu. Chỉ huy Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hòa Nam Sudan cho biết, LHQ đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam đối với các hoạt động GGHB, qua đó khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế cũng như đối với sứ mệnh GGHB. Những đóng góp của Việt Nam nói chung, của lực lượng Công an Việt Nam trong hoạt động GGHB LHQ tại Nam Sudan nhận được sự đánh giá rất cao của các đồng nghiệp quốc tế. Các sĩ quan Công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ đều đã phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của LHQ; đã nỗ lực hết mình và thể hiện sự chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm với các đồng nghiệp quốc tế; để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bao-ve-an-ninh-quoc-gia-tu-som-tu-xa-i729690/